Kết quả tìm kiếm cho "Bảo tồn di sản thiên nhiên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4183
Từng có hơn chục sạp guốc mộc ở chợ Biên Hòa, nay chỉ còn bà Đặng Thị Nga gắn bó với nghề. Ở tuổi 70, bà vẫn ngày ngày đóng quai guốc và tin món đồ từng gắn với nhiều thế hệ sẽ có ngày được ưa chuộng trở lại.
Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương tháo gỡ nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho lần thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu (EC).
Từ nhiều loại rác hữu cơ như rau, củ, quả hư hỏng chỉ chờ bỏ đi, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ miền Nam, xã Vĩnh Phong đã hô biến chúng thành men vi sinh, phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn ở địa phương.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng chứng minh hướng đi đúng, nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Sau hơn 5 năm hoạt động, dấu ấn của VinFuture không chỉ được đo bằng những giải thưởng đã trao, mà còn bằng những kết nối khoa học đang tiếp tục tạo ra giá trị mới cho Việt Nam. Từ các sự kiện khoa học, tọa đàm chuyên sâu, hoạt động kết nối và chương trình diễn thuyết truyền cảm hứng, nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đã không chỉ đến Việt Nam để chia sẻ tri thức, mà còn tiếp tục đồng hành trong các dự án nghiên cứu, cố vấn khoa học, đào tạo nhân lực và tìm kiếm giải pháp cho những bài toán cụ thể của đất nước.
Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay” do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng ngồi lại để thấu hiểu và khơi dậy khát vọng xanh.
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
Di sản văn hóa Óc Eo sẽ được tiếp cận theo mô hình "di sản sống", chuyển từ trưng bày cổ vật sang tăng trải nghiệm, tương tác với cộng đồng và du khách. Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng gồm biển, đảo, núi đá, hang động kỳ vĩ cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa và sản phẩm đặc trưng địa phương, xã Kiên Lương đang triển khai nhiều giải pháp để tạo sức bật cho du lịch phát triển, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh.
Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang trân trọng giới thiệu Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: